Chiến sự Syria: Đặc nhiệm “Săn IS” chuẩn bị vây diệt phiến quân ở Hama

VietTimes -- Ngày 17.07.2017, nhóm đặc nhiệm "Săn IS" (IS Hunters), đơn vị đặc biệt tinh nhuệ trên sa mạc thuộc quân đoàn tình nguyện số 5 quân đội Syria, đang chuẩn bị tiến hành chiến dịch bao vây lực lượng IS trên vùng nông thôn phía đông Hama.
Lực lượng binh sĩ Săn IS trên chiến trường Palmyta - Homs
Lực lượng binh sĩ Săn IS trên chiến trường Palmyta - Homs

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự ở Palmyra cho biết, các phân đội chiến đấu thuộc lực lượng Săn IS (IS-Hunters) đang kết thúc công tác chuẩn bị cho chiến dịch tấn công lên phía bắc của khu mỏ khí gas al-Sha'er theo tuyến đường cao tốc Ethriyah tới Resafa. Nếu chiến dịch thành công, kết quả này sẽ phong tỏa hoàn toàn một vùng lãnh thổ rộng lớn phía đông Hama mà nhóm khủng bố vẫn đang chiếm đóng tại Syria.

Mặc dù là đơn vị đặc nhiệm luồn sâu, nhưng lực lượng "Săn IS" sẽ gặp nhiều khó khăn phải vượt qua, đồng thời chiến đấu trong tình huống bất lợi, do các đội đặc nhiệm săn ISIS phải tiến công hành tiến qua 70 dặm địa hình đồi núi trọc trước khi tiến đến mục tiêu của mình.

Mặt dù gặp khó khăn về địa hình và không gian chiến trường, các binh sĩ lực lượng "Săn IS" phải tiến hành cuộc tấn công nhằm yểm trợ các lực lượng vũ trang Syria, đang tấn công từ hướng bắc.

Lực lượng "Săn IS" đóng một vai trò rất quan trọng trong sứ mệnh tấn công và bảo vệ cơ sở hạ tầng dầu khí của Syria trên vùng sa mạc phía đông Homs. Trong vài tháng gần đây lực lượng "Săn IS" tiến hành  một số cuộc tập kích vào chiến tuyến của IS ở trung tâm sa mạc tỉnh Homs. Cuộc tập kích này  nhằm ngăn chặn IS tấn công đánh chiếm giao lộ Faraqlas và căn cứ không quân T-4 của quân đội Syria.

NT