Chiến sự Syria: Bẻ gãy đợt tấn công tuyệt vọng của phiến quân ở ngoại vi Damascus

VietTimes -- Ngày 18.12.2016, lực lượng chiến binh cực đoan Faylaq Al-Rahman và Jaysh Al-Islam cố gắng tiên hành cuộc tấn công tuyệt vọng trong khu vực Đông Ghouta thuộc vùng nông thôn Damascus, đánh vào tuyến phòng thủ quân đội Syria gần căn cứ Đơn vị Thông tin chiến lược cũ.
Binh sĩ quân đội Syria trên chiến trường Đông Ghouta
Binh sĩ quân đội Syria trên chiến trường Đông Ghouta

Mặc dù gánh chịu tổn thất nặng nề từ cuộc tập kích bằng tên lửa của quân đội Syria trước ngày tiến hành cuộc tấn công theo kế hoạch, các nhóm chiến binh Hồi giáo vẫn cố tổ chức được các đòn tập kích vào những trận địa phòng ngự xung quanh căn cứ thông tin chiến lược Đông Ghouta, bùng phát trận chiến dữ dội chiều ngày 18.12.2016.

Lực lượng chiến binh thánh chiến liều chết lao vào tuyến phòng ngự của quân đội Syria, nhưng lưới lửa dày đặc của các binh sĩ chuẩn bị tốt khiến các tay súng không thể tiến lên được. Sau nhiều giờ đọ súng, nhóm Faylaq Al-Rahman và Jaysh Al-Islam tổn thất lớn về sinh lực từ hỏa lực bắn thẳng và các loạt đạn pháo dội vào đội hình chiến đấu, buộc phải rút lui khỏi trận chiến tránh gia tăng thương vong.

Theo tin phóng viên chiến trường Al-Masdar News tại vùng ngoại ô Damascus, Lữ đoàn 105 Vệ binh Cộng hòa xác định có 5 chiến binh Jaysh Al-Islam và 6 tay súng khác của nhóm Faylaq Al-Rahman thiệt mạng nằm lại trên chiến trường.

Các lực lượng vũ trang Syria sẵn sàng đón cuộc tấn công của lực lượng chiến binh thánh chiến Hồi giáo cực đoan vì quân đội đang có lệnh chuẩn bị cho cuộc tấn công quyết định trong khu vực Đông Ghouta.

QA