Chiến hạm Trung Quốc tập trận ở Tây Ấn Độ Dương răn đe Ấn Độ

VietTimes - Trong thời điểm đối đầu Trung - Ấn căng thẳng ở biên giới, biên đội tàu chiến Trung Quốc tiến hành diễn tập ở vùng biển Tây Ấn Độ Dương để phô trương sức mạnh quân sự, phát đi tín hiệu răn đe Ấn Độ.
Ngày 24/8/2017, biên đội tàu chiến Hải quân Trung Quốc tiến hành diễn tập trên vùng biển Tây Ấn Độ Dương. Ảnh: CCTV/Sina.
Ngày 24/8/2017, biên đội tàu chiến Hải quân Trung Quốc tiến hành diễn tập trên vùng biển Tây Ấn Độ Dương. Ảnh: CCTV/Sina.

Trang tin CCTV Trung Quốc ngày 25/8 cho hay biên đội được điều đi thăm các nước của hải quân Trung Quốc sáng ngày 24/8 đã tiến hành cuộc diễn tập ở vùng biển Tây Ấn Độ Dương. Cuộc diễn tập có đặc điểm đa chiều, tính toán đến mọi yếu tố, sử dụng mọi hệ thống vũ khí, sát chiến đấu thực tế, kiêm tấn công và phòng thủ, kiểm nghiệm toàn diện khả năng tác chiến của biên đội tàu chiến ở vùng biển xa lạ.

Khi diễn tập khoa mục phòng không, tham mưu trưởng biên đội Trần Đức Nam tuyên bố: “Các mục tiêu trên không tiếp cận ta, các tàu làm tốt chuẩn bị phòng không”.

Khi đó, sở chỉ huy biên đội lập tức hạ đạt mệnh lệnh tác chiến, tổ chức đối kháng trên không, đặt ra các tình huống phức tạp như một bộ phận radar bị gây nhiễu, thông tin bị gián đoạn, trang bị tổn thất, làm cho cuộc diễn tập sát hơn với thực tế chiến đấu.

Cuộc diễn tập được triển khai trong môi trường điện tử phức tạp, mệnh lệnh tác chiến được truyền đến từng vị trí chiến đấu thông qua liên kết dữ liệu. Trong các tình huống giả định, tàu khu trục tên lửa Trường Xuân số hiệu 150 Type 052C, Hạm đội Đông Hải, hải quân Trung Quốc đã sử dụng pháo trước và sau ngắm chuẩn chính xác, theo dõi ổn định, lần lượt đánh chặn thành công các mục tiêu trên không.

Ngày 24/8/2017, biên đội tàu chiến Hải quân Trung Quốc tiến hành diễn tập trên vùng biển Tây Ấn Độ Dương. Ảnh: CCTV/Sina.
Ngày 24/8/2017, biên đội tàu chiến Hải quân Trung Quốc tiến hành diễn tập trên vùng biển Tây Ấn Độ Dương. Ảnh: CCTV/Sina.

Thông qua mô phỏng bối cảnh chiến đấu thực tế, bố trí các tình tiết tác chiến, kiểm nghiệm khả năng tổ chức chỉ huy và khả năng xử trí khẩn cấp của chỉ huy các cấp trong môi trường chiến đấu thực tế.

Theo tham mưu trưởng biên đội Trần Đức Nam, trong quá trình đi lại trên biển, biên đội đã nắm được thời cơ có lợi ở vùng biển xa lạ, xây dựng môi trường chiến trường phức tạp, tích cực triển khai luyện quân trên đại dương cho sát thực tế chiến đấu, nâng cao khả năng tác chiến tấn công và phòng thủ ở biển xa của biên đội.

Theo bài báo, cuộc diễn tập này có nhiều khoa mục, độ khó lớn, vùng biển xa lạ. Biên đội nhiều lần sử dụng máy bay trực thăng dẫn đường cho tấn công đối hải và hiệp đồng săn ngầm giữa tàu chiến và máy bay; xây dựng môi trường chiến trường phức tạp gồm đối mặt với tên lửa, tàu ngầm và hoạt động gây nhiễu điện từ mạnh của đối phương. Hải quân Trung Quốc khoe đã lần lượt hoàn thành diễn tập nhiều khoa mục như bắn đối không bằng pháo, tấn công đối hải, phòng thủ đối với tàu ngầm. Đã kiểm nghiệm đầy đủ khả năng tác chiến của biên đội tàu chiến trong các loại điều kiện phức tạp ở đại dương xa xôi.

Biên đội tàu chiến Hải quân Trung Quốc tổ chức diễn tập ở vùng biển Tây Ấn Độ Dương được bài viết cho là diễn ra trong thời điểm đối đầu Trung-Ấn. Điều này rõ ràng cho thấy, Trung Quốc thông qua cuộc diễn tập đơn giản này để “cảnh cáo” Ấn Độ, nhắc nhở Ấn Độ rằng Trung Quốc có đủ khả năng và có thể gây sức ép quân sự lên Ấn Độ từ nhiều hướng.

Ngày 24/8/2017, biên đội tàu chiến Hải quân Trung Quốc tiến hành diễn tập trên vùng biển Tây Ấn Độ Dương. Ảnh: CCTV/Sina.
Ngày 24/8/2017, biên đội tàu chiến Hải quân Trung Quốc tiến hành diễn tập trên vùng biển Tây Ấn Độ Dương. Ảnh: CCTV/Sina.

Cho đến nay, đối đầu giữa Trung Quốc và Ấn Độ ở khu vực biên giới hai nước vẫn diễn ra căng thẳng, hai bên vẫn chưa chịu nhượng bộ, chưa chịu rút quân, cho thấy hai bên đang “tự tin” vào sức mạnh quân sự của họ, cho rằng đối phương sẽ không dám tấn công mình.

Ngày 24/8, Đại sứ quán Trung Quốc tại Ấn Độ còn nhắc nhở công dân Trung Quốc đang làm ăn, sinh sống ở Ấn Độ phải chú ý an toàn, quan tâm đến tình hình an ninh. Đây là lần thứ hai trong hai tháng qua Trung Quốc nhắc nhở vấn đề an toàn đối với công dân của họ tại Ấn Độ. Cuộc đối đầu biên giới Trung - Ấn dự báo sẽ còn diễn biến phức tạp.