Chiếc laptop chứa 6 loại virus nguy hiểm nhất thế giới được trả giá 1 triệu USD

VietTimes – Được tạo ra bởi nghệ sĩ Internet Guo O Dong, tác phẩm “Sự hỗn loạn dai dẳng” là một chiếc máy tính xách tay Samsung NC10 cũ kỹ chứa 6 loại virus độc hại nhất thế giới.
Chiếc máy tính xách tay (Samsung NC10- 14GB 10,2 inch) chứa 6 loại virus độc hại nhất thế giới đang được rao bán giá 1 triệu USD. Ảnh minh họa: The Verge
Chiếc máy tính xách tay (Samsung NC10- 14GB 10,2 inch) chứa 6 loại virus độc hại nhất thế giới đang được rao bán giá 1 triệu USD. Ảnh minh họa: The Verge

Tác giả Guo O Dong chia sẻ với chuyên trang công nghệ The Verge rằng qua “Sự hỗn loạn dai dẳng”, ông muốn cảnh báo về mối đe dọa trong thế giới số. Ông Dong khẳng định chủ sở hữu tác phẩm sẽ không gặp bất kỳ nguy cơ nào, trừ khi kết nối máy tính với USB hay mạng Wi-Fi.

“Những tác nhân độc hại trong máy tính có thể ảnh hưởng trực tiếp tới chúng ta”, ông Guo O Dong phát biểu. “Các loại mã độc này từng được [tin tặc] sử dụng như vũ khí tấn công hệ thống máy tính khác hoặc các cơ sở hạ tầng công cộng”.

Ông Dong cho biết 6 loại virus trong chiếc máy tính đã được chọn dựa trên thiệt hại kinh tế mà chúng gây ra; bao gồm: virus ILOVEYOU bùng phát năm 2000 dưới dạng bức thư tình đính kèm e-mail, virus WannaCry nổi tiếng qua các cuộc tấn công đòi tiền chuộc (rasomware) vào hệ thống máy tính của nhiều bệnh viện và nhà máy trên khắp thế giới năm 2017 v.v.

Đặc biệt, tác giả cho rằng WannaCry là minh chứng rõ ràng nhất trong lịch sử đen tối các cuộc tấn công mạng, loại mã độc tống tiền này khi được phát tán đã gây ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng.

"WannaCry đã làm ngưng trệ dịch vụ y tế NHS tại Anh gây thiệt hại 100 triệu USD, khiến hàng chục ngàn cuộc hẹn với bác sĩ bị hủy bỏ”, ông Dong nói. “Sẽ không quá lời khi nói nó [WannaCry] cũng gây tác hại đáng kể tới sức khỏe bệnh nhân, mặc dù rất khó để thống kê một cách chính xác”.

Chỉ sau 3 ngày, WannaCry đã lây nhiễm trên 230.000 máy tính ở 150 quốc gia, yêu cầu thanh toán tiền chuộc từ 300 tới 600 Euro bằng bitcoin với 20 ngôn ngữ. Ảnh: Tech Viral

Chỉ sau 3 ngày, WannaCry đã lây nhiễm trên 230.000 máy tính ở 150 quốc gia, yêu cầu thanh toán tiền chuộc từ 300 tới 600 Euro bằng bitcoin với 20 ngôn ngữ. Ảnh: Tech Viral

Ông Dong tin rằng “Sự hỗn loạn dai dẳng” sẽ nhắc nhở mọi người về ảnh hưởng nặng nề của các cuộc tấn công mạng trong thế giới thực. Theo ông ước tính, tổng thiệt hại của 6 loại virus nằm trong chiếc máy tính xách tay gây ra cho nền kinh tế toàn cầu có thể lên tới 95 tỷ USD.

Tác phẩm “Sự hỗn loạn dai dẳng”  đã được ông Dong ủy quyền cho công ty an ninh mạng DeepInstinc rao bán và ngay lập tức thu hút sự quan tâm lớn từ các nhà sưu tập. Được biết, mức giá cao nhất ở thời điểm hiện tại đã lên tới 1,2 triệu USD. Số tiền khổng lồ dành cho một chiếc máy tính xách tay cũ kỹ chứa đầy phần mềm độc hại này khiến chính tác giá cũng không khỏi bất ngờ.

Theo The Verge