Chánh văn phòng Bộ Công thương làm Chủ tịch Bia Sài Gòn

Ông Võ Thanh Hà - Nguyên Chánh văn phòng Bộ Công thương vừa được ủy quyền đại diện vốn Nhà nước tại Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco). 
Chánh văn phòng Bộ Công thương làm Chủ tịch Bia Sài Gòn

Ngày 28.9, Bộ Công thương đã trao quyết định ủy quyền đại diện đối với phần vốn nhà nước tại Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) cho ông Võ Thanh Hà, nguyên Chánh văn phòng Bộ Công thương. 

Ông Hà được giao nhiệm vụ quản lý phần vốn nhà nước tại Sabeco thay ông Phan Đăng Tuất, người đã có quyết định thôi quản lý phần vốn nhà nước tại Sabeco vào giữa tháng 8.2015.

Như vậy, có thể trong cuộc họp Đại hội cổ đông của Sabeco sắp tới, ông Hà sẽ chính thức trở thành Chủ tịch HĐQT của doanh nghiệp này.

Hiện cổ đông Nhà nước đang nắm giữ 89,59% vốn điều lệ tại Sabeco và ông Hà sẽ đại diện 23%. Hồi giữa năm nay, Bộ Công Thương cũng đã có tờ trình gửi Chính phủ về việc bán đầu giá công khai một lần cổ phần tại Sabeco nhằm giảm phần vốn xuống 36%.

Ông Võ Thanh Hà sinh tháng 3.1974, từng đảm nhiệm nhiều vị trí như: Chánh văn phòng Bộ Công thương, Phó chánh văn phòng Bộ kiêm Thư ký Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng.

Theo Một thế giới