Các cơ quan báo chí của Bộ TT&TT vào hàng ngũ mới

VietTimes -- Bộ trưởng Bộ TT&TT vừa ký quyết định sắp xếp lại các cơ quan báo chí thuộc Bộ như Báo Bưu điện Việt Nam, Infonet, ICT News, Vietnamnet, tạp chí CNTT-TT, Tạp chí Toàn cảnh sự kiện và Dư luận, Tạp chí Tri thức thời đại, báo VnMedia, Tạp chí Xã hội thông tin, để tinh gọn và nâng cao hiệu quả hoạt động.
Giao diện của trang Infonet.
Giao diện của trang Infonet.

Theo kế hoạch được ban hành tại Quyết định số 1258/QĐ-BTTTT ngày 20/7/2016 của Bộ TTTT, các cơ quan báo chí thuộc Bộ sẽ được sắp xếp lại như sau: Tổ chức lại Báo Bưu điện Việt Nam thành một cơ quan báo chí thuộc Bộ TT&TT có các ấn phẩm Infonet và ICT News.

Báo điện tử Vietnamnet là một cơ quan báo chí điện tử thuộc Bộ, tổ chức lại tạp chí CNTT-TT, Tạp chí Toàn cảnh sự kiện và Dư luận, Tạp chí Tri thức thời đại thành Tạp chí Thông tin và Truyền thông trực thuộc Bộ với 3 ấn phẩm: Tạp chí CNTT và Truyền thông, Tạp chí Toàn cảnh sự kiện và Dư luận, Tạp chí Xuất bản Việt Nam.

Ngoài ra, quyết định nêu rõ việc kiện toàn Tạp chí phần mềm và Nội dung số thuộc Viện Công nghiệp phần mềm và Nội dung số VN để nâng cao hiệu quả hoạt động, nội dung chất lượng tin, bài. Đồng thời, sắp xếp báo VnMedia, Tạp chí Xã hội thông tin để chuyển đổi thành tạp chí VnMedia thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông có Tạp chí Khoa học và CNTT-TT.

Riêng Tạp chí Tiếp thị và Gia đình sẽ được chuyển từ Trung tâm Báo chí và Hợp tác truyền thông Quốc tế về trực thuộc Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam. Chuyển Báo Phát thanh Truyền hình và thông tin điện tử ( E-INFO) từ Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử về Văn phòng Chủ tịch nước trong năm 2016.

Bộ trưởng giao Báo Bưu điện Việt Nam xây dựng phương án sắp xếp trình lãnh đạo Bộ phê duyệt trong năm 2016. Tạp chí công nghệ TT-TT chủ trì các đơn vị  liên  quan trình lãnh đạo Bộ phê duyệt trước 30/6/2017. Trung tâm Báo chí và hợp tác truyền thông Quốc tế trao đổi với Hiệp hội Quảng cáo VN xây dựng phương án trình lãnh đạo Bộ  trong năm 2016.