Bộ TT&TT ký kết hợp tác với Bộ Văn hóa – Thông tin và Du lịch Lào

VietTimes -- Tại lễ ký Kế hoạch hợp tác giai đoạn 2016 - 2020 giữa Bộ TT&TT Việt Nam và Bộ Văn hóa - Thông tin và Du lịch Lào vừa diễn ra chiều 20/9 tại Lào, hai Bộ trưởng cho rằng cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác  trong lĩnh vực thông tin giữa hai nước.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn và Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin và Du lịch Lào Bosengkham Vongdara ký kết Kế hoạch hợp tác giai đoạn 2016 - 2020 giữa 2 Bộ.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn và Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin và Du lịch Lào Bosengkham Vongdara ký kết Kế hoạch hợp tác giai đoạn 2016 - 2020 giữa 2 Bộ.

Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Lào, chiều 20/9, tại thủ đô Viêng Chăn, đoàn đại biểu Bộ TT&TT do Bộ trưởng Trương Minh Tuấn dẫn đầu đã gặp gỡ, làm việc với Đoàn đại biểu Bộ Văn hóa - Thông tin và Du lịch Lào do Bộ trưởng Bosengkham Vongdara dẫn đầu.

Tại cuộc gặp, hai bên thông báo cho nhau tình hình phát triển TT&TT của mỗi nước; điểm lại những kết quả hợp tác trong thời gian qua. Đồng thời khẳng định hai bên đã phối hợp triển khai hiệu quả nhiều chương trình hợp tác trong lĩnh vực TT&TT như: Hợp tác về trao đổi đoàn cán bộ và phóng viên báo chí; Đào tạo phóng viên báo chí; Hợp tác trao đổi nội dung, chương trình, xuất bản phẩm; Hợp tác xây dựng và phát triển hạ tầng mạng truyền dẫn phát thanh truyền hình....

Về phương hướng hợp tác thời gian tới, hai bên nhất trí tiếp tục ưu tiên và mở rộng các chương trình trao đổi đoàn lãnh đạo và đoàn phóng viên các cấp; tăng cường giao lưu, tổ chức hội thảo, tọa đàm về vấn đề quản lý, nghiệp vụ thông tin báo chí; đẩy mạnh các hoạt động trao đổi nội dung, chương trình, khuyến khích và tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí, các đài truyền hình, đài phát thanh xây dựng các dự án hợp tác trực tiếp về trao đổi nội dung, chương trình.

Hai bên cũng đã nhất trí tạo điều kiện cho các phương tiện truyền thông đại chúng và các cơ quan thông tấn trong việc phát sóng, đưa tin về đất nước, con người và thành tựu của mỗi nước; tạo điều kiện cho các cơ quan thông tấn, nhà xuất bản, phát thanh, truyền hình hai nước thiết lập và thúc đẩy quan hệ trực tiếp, hỗ trợ công nghệ và chia sẻ thông tin...

Ngoài ra, Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ đào tạo ngắn hạn cho cán bộ Lào về tổ chức và quản lý hoạt động báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình.