Bộ trưởng Công thương gửi thư động viên người PVN

VietTimes – Bức thư được cho là nhằm chúc mừng, động viên cán bộ nhân viên nhân dịp kỷ niệm 42 năm Ngày Thành lập Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (3/9/1975-3/9/2017).
Ảnh minh họa. Nguồn: Công ty xăng dầu khu vực 1
Ảnh minh họa. Nguồn: Công ty xăng dầu khu vực 1

Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh, trong bức thư này, viết:

"Nhân dịp kỷ niệm 42 năm Ngày Thành lập Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, thay mặt lãnh đạo Bộ Công Thương, tôi thân ái gửi đến toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động Dầu khí lời thăm hỏi, chúc mừng tốt đẹp và trân trọng nhất.

Trải qua 42 năm xây dựng và phát triển, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã trở thành tập đoàn kinh tế chủ lực, giữ vai trò trụ cột trong nền kinh tế. Tập đoàn Dầu khí đã và đang khai thác hiệu quả tài nguyên, đóng góp lớn cho ngân sách Nhà nước, hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương, bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an sinh xã hội, đồng thời góp phần khẳng định chủ quyền quốc gia trên biển.

Mặc dù thời gian qua, trong bối cảnh khủng hoảng giá dầu, doanh số, sản lượng của Tập đoàn bị sụt giảm, hiệu quả sản xuất bị ảnh hưởng... nhưng với truyền thống của những người “đi tìm lửa”, sự phấn đấu, quyết tâm vượt khó, đoàn kết, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Tập đoàn, Tập đoàn Dầu khí vẫn duy trì ổn định các hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt nhiều kết quả quan trọng, nhất là một số chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017 và đảm bảo kế hoạch xây dựng phát triển ngành Dầu khí theo định hướng của Chính phủ.

Năm 2017 và những năm tới đây, kinh tế thế giới dự báo sẽ tiếp tục phục hồi, song vẫn còn những bất ổn khó lường tác động tiêu cực đến sản xuất, kinh doanh trong nước nói chung và của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nói riêng, chúng ta cần nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức để vừa phải bảo đảm phát triển bền vững, vừa phải nhanh chóng rút ngắn khoảng cách, bắt kịp với trình độ phát triển chung của khu vực và thế giới. Với tinh thần đó, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cần tập trung trí lực, tâm lực giải quyết những vấn đề sau:

Thứ nhất, kiên trì giữ vững mục tiêu chiến lược phát triển Tập đoàn thành đơn vị nòng cốt của ngành Dầu khí Việt Nam; phải nghiên cứu một cách có hệ thống mô hình quản trị của Tập đoàn theo tinh thần Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị; tập trung rà soát, xử lý những tồn đọng, đánh giá lại hiệu quả của cơ chế điều hành Tập đoàn trong hoạt động thăm dò, khai thác, sản xuất, kinh doanh; cần mạnh dạn, tiếp tục triển khai đề án tái cơ cấu Tập đoàn giai đoạn 2016-2020; xây dựng đoàn kết nội bộ, xây dựng Đảng bộ và các đơn vị của Tập đoàn vững mạnh.

Thứ hai, chủ động bám sát diễn biến giá dầu thô, từ đó đề ra các giải pháp khoa học phù hợp; tối ưu hóa chương trình khai thác dầu khí, cắt giảm tối đa các chi phí, đảm bảo lợi ích của Nhà nước, lợi ích của nhà đầu tư; chủ động kiểm soát sản lượng khai thác dầu thô đảm bảo hiệu quả kinh tế - xã hội.

Thứ ba, phải nâng cao chất lượng đầu tư và chất lượng quản lý, điều hành các dự án trọng điểm như dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất; Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Tổ hợp hóa dầu Long Sơn…

Thứ tư, chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, từng bước nâng cao vị thế và vai trò của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong chuỗi dầu khí toàn cầu.

Thứ năm, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của sản xuất, kinh doanh và hội nhập; đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; thực hành tiết kiệm.

Tôi tin rằng, với truyền thống 42 năm xây dựng và trưởng thành, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ giữ vững truyền thống, tiếp tục phát triển, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, giữ vững vị trí Tập đoàn kinh tế chủ lực của nền kinh tế.

Chúc tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đoàn kết, sức khỏe và thành công".

Bức thư của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh không nhắc tới biến cố mới nhất xảy ra tại PVN, với việc Phó Tổng giám đốc Ninh Văn Quỳnh bị bắt, cùng 4 cựu lãnh đạo khác.

Trước đó, ngày 1/9, ông Nguyễn Vũ Trường Sơn, Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Thành viên phụ trách Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc PVN đã có thư ngỏ  gửi tập thể cán bộ, đảng viên và người lao động của Tập đoàn nhân dịp kỳ niệm 42 năm thành lập ngành.

Trong thư, ông Trường Sơn kêu gọi mọi cán bộ công nhân viên PVN đoàn kết vượt qua khó khăn, giữ vững truyền thống của “những người đi tìm lửa”.

“Đặc biệt, PVN còn đang đối mặt với những diễn biến bất thường, ảnh hưởng lớn đến uy tín và thương hiệu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Mới đây nhất, các cơ quan pháp luật đã tiến hành khởi tố một số cán bộ/nguyên cán bộ lãnh đạo Tập đoàn. Những yếu tố đó tác động sâu sắc đến tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên và người lao động Dầu khí” – thư của ông Trường Sơn viết.

Do đó, thay mặt tập thể Ban Lãnh đạo Tập đoàn, ông Trường Sơn kêu gọi toàn thể người lao động dầu khí ở tất cả các đơn vị, địa bàn vững vàng, ý chí, nêu cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh của “những người đi tìm lửa”, đoàn kết hơn nữa, cố gắng thêm nữa góp phần ổn định và xây dựng Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam ngày càng phát triển.