Bộ Quốc phòng Mỹ điều tra vụ bóp méo tin tức chống IS

Bộ Quốc phòng Mỹ vừa bắt đầu điều tra lời tố cáo cho rằng, các sĩ quan cao cấp báo cáo không đúng sự thật về cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).
Tướng Lloyd Austin, Tư lệnh Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ
Tướng Lloyd Austin, Tư lệnh Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ

Trong cuộc điều trần hôm 16-9 trước một ủy ban của Quốc hội Mỹ, tướng Lloyd Austin, Tư lệnh Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ, không đề cập đến lời tố cáo trên, nhưng ông thừa nhận thanh tra của Bộ Quốc phòng đã bắt đầu điều tra vụ việc này.

Lời tố cáo được đưa ra sau khi tờ New York Times và một cơ quan truyền thông khác nói rằng, các sĩ quan cao cấp báo cáo không đúng sự thật, để mọi người có cảm giác lạc quan về sự tiến bộ trong cuộc chiến chống IS.

Tổng thống Mỹ Barack Obama vẫn thường cho rằng hoạt động quân sự chống IS đã thành công.

Tướng Austin cũng cho biết, chỉ có 4-5 người Syria được quân đội Mỹ huấn luyện để chiến đấu trên bộ tại Syria. Con số này kém xa so với mục tiêu đã đề ra là trong năm tới sẽ đạt đến 5.000 người.

Mai Phương theo An ninh Thủ đô