Bí thư Thăng yêu cầu xử lý xe 'dù', bến 'cóc'

UBND TP.HCM vừa có văn bản yêu cầu Giám đốc Sở GTVT khẩn khương xem xét, làm rõ nội dung đơn kiến nghị của tập thể doanh nghiệp vận tải về tình trạng xe khách trá hình và bến xe khách lậu.
Xe khách chạy tuyến TP.HCM- Đắk Lắk lập bến “cóc” bắt khách trên tuyến đường quốc lộ 1 đoạn qua chân cầu vượt An Sương (quận 12)
Xe khách chạy tuyến TP.HCM- Đắk Lắk lập bến “cóc” bắt khách trên tuyến đường quốc lộ 1 đoạn qua chân cầu vượt An Sương (quận 12)

Trước đó, đơn vị vận tải đã gửi đơn tới Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng, kiến nghị ông chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý tình trạng này.

Các doanh nghiệp vận tải cho rằng xe khách trá hình và bến xe khách lậu gây ra cạnh tranh không lành mạnh. Trong khi 12 đơn vị này phải đóng tiền thuế sân bãi, hoạt động đúng quy định thì hàng chục đơn vị vận tải khác hoạt động “chui”, thu lợi nhuận.

Việc này gây thất thu thuế cho ngân sách nhà nước hàng trăm tỷ đồng mỗi năm.

Do vậy, các doanh nghiệp kiến nghị Bí thư Thành ủy cho rà soát tất cả các bãi đỗ xe để xử lý nghiêm các bến xe trá hình… Đồng thời, kiến nghị Sở GTVT sớm công bố các khu vực làm điểm đón, trả khách của các tuyến xe khách liên tỉnh cố định đang hoạt động trên địa bàn thành phố.

Bí thư Đinh La Thăng lập tức chỉ đạo UBND TP rà soát, xử lý phản ánh của các doanh nghiệp.

Theo VNN