Bắt 2 đối tượng manh động đập tủ, cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng

VietTimes -- Sáng 6/6, Lãnh đạo UBND quận Ngũ Hành Sơn xác nhận đã bắt được 2 đối tượng thực hiện vụ cướp tiệm vàng trên địa bàn quận vào tối ngày 5/6.
Hiện trường vụ cướp tiệm vàng
Hiện trường vụ cướp tiệm vàng
Một trong 2 đối tượng là Huỳnh Khắc Vinh (SN 1995, trú tỉnh Quảng Nam). Qua khai nhận, Vinh và đồng bọn lấy đi 10 đôi bông tai bằng vàng tây sau khi ra tay cưới tiệm vàng Đại Lợi trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn.
Thông tin ban đầu, vào khoảng 20h15 tối ngày 5/6, chủ tiệm vàng Đại Lợi (đường Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) hoảng hốt khi phát hiện một nhóm thanh niên khoảng 3-4 người xông vào cửa tiệm, dùng đá đập vỡ tủ kính, lấy đi nhiều đồ trang sức rồi tháo chạy.
Bị chủ tiệm vàng phát hiện tri hô và người dân xung quanh truy đuổi, nhóm thanh niên này đã bỏ lại hiện trường một chiếc túi, bên trong có một con dao và vài viên đá làm hung khí.
Cơ quan chức năng điều tra vụ cướp tại tiệm vàng Đại Lợi (đường Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng)Cơ quan chức năng điều tra vụ cướp tại tiệm vàng Đại Lợi (đường Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng)

Trong lúc truy đuổi kẻ gian, tổ trưởng tổ dân phố bị kẻ gian tông phải, bị gãy chân phải nhập viện. Sau nhiều giờ rà soát và truy đuổi, đến sáng 6/6, lực lượng công an đã bắt được hai đối tượng kể trên.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.