Báo Đài Loan dự báo máy bay J-20 Trung Quốc sẽ biên chế vào năm 2017

VietTimes -- Máy bay chiến đấu J-20 Trung Quốc có thể được biên chế 12 chiếc từ năm 2017 - 2018, đây là một phần thuộc quy hoạch đổi mới máy bay chiến đấu của Không quân Trung Quốc.
Máy bay chiến đấu J-20 số hiệu 2012 Trung Quốc. Ảnh: Cankao
Máy bay chiến đấu J-20 số hiệu 2012 Trung Quốc. Ảnh: Cankao

Hãng tin CNA Đài Loan ngày 28/9 cho hay cộng đồng mạng Trung Quốc vừa loan truyền một bức ảnh chụp máy bay chiến đấu J-20 bay thử. Chuyên gia quân sự Trung Quốc cho rằng J-20 có thể chính thức đi vào hoạt động từ đầu năm 2017, số lượng biên chế của lô đầu tiên có thể lên tới 2 con số.

Hình ảnh cho thấy máy bay chiến đấu này đã bay qua một khu vực đô thị, được sơn màu vàng, trên thân máy bay vẫn chưa được sơn số hiệu.

Tờ Nhân Dân Trung Quốc dẫn một chuyên gia quân sự giấu tên cho rằng "Máy bay J-20 lộ diện lần này thực sự tồn tại khả năng sắp biên chế".

Tiến độ nghiên cứu phát triển J-20 “ổn định”, tính đến nay chưa có bất cứ trở ngại công nghệ nào. Nếu thuận lợi, máy bay này sẽ có thể biên chế lô đầu tiên cho quân đội vào đầu năm 2016.

Chuyên gia quân sự này cho rằng J-20 được bàn giao trong tương lai có thể là máy bay phiên bản sản xuất hàng loạt sau khi đã được định hình. Trước khi chính thức biên chế, việc sản xuất, bay thử sẽ được tiến hành đồng bộ. Dự tính, số lượng máy bay J-20 lô đầu tiên biên chế sẽ có thể lên 2 con số.

Máy bay chiến đấu J-20 số hiệu 2012 Trung Quốc. Ảnh: Cankao
Máy bay chiến đấu J-20 số hiệu 2012 Trung Quốc. Ảnh: Cankao

Đối với vấn đề này, chuyên gia quân sự Trung Quốc Đỗ Văn Long trả lời phỏng vấn đài truyền hình CCTV Trung Quốc cho rằng, công tác kiểm tra trên các phương diện như kiểm nghiệm bay thử, tính năng bay, sử dụng vũ khí của 8 máy bay nguyên mẫu đã cơ bản hoàn thành.

Đỗ Văn Long khẳng định, J-20 nếu muốn sản xuất hàng loạt, chiếc J-20 sơn màu vàng lộ diện lần này có thể sẽ là chiếc đầu tiên của sản xuất hàng loạt.

Chuyên gia quân sự Trung Quốc Vương Minh Chí cũng cho rằng sự phát triển về trang bị của Quân đội Trung Quốc đang tiến lên phía trước, trước hết cần từng bước hoàn thành quá độ từ máy bay thế hệ thứ hai lên thế hệ thứ ba, rồi quá độ từ máy bay thế hệ thứ ba lên thứ tư.

Theo Vương Minh Chí, trong tương lai, Không quân Trung Quốc sẽ hình thành hệ thống trang bị lấy máy bay thế hệ thứ ba làm chính, máy bay thế hệ thứ tư là trụ cột, trong đó J-20 sẽ phát huy vai trò rất quan trọng.

Tờ nguyệt san Popular Science Mỹ cho rằng Tập đoàn công nghiệp máy bay Thành Đô Trung Quốc vào tháng 7 đã chế tạo 2 máy bay J-20, làm cho số lượng máy bay chiến đấu tàng hình mới chuẩn bị biên chế tăng lên 4 chiếc.

Cộng với 8 máy bay nguyên mẫu đang được kiểm tra bay thử, trong thời gian từ năm 2017 - 2018, Tập đoàn máy bay Thành Đô có thể bàn giao 12 máy bay J-20 cho Không quân Trung Quốc.

Máy bay chiến đấu J-20 số hiệu 2012 Trung Quốc. Ảnh: Cankao
Máy bay chiến đấu J-20 số hiệu 2012 Trung Quốc. Ảnh: Cankao