Bãi rác Đa Phước bốc mùi hôi, Thủ tướng lại phải chỉ đạo

VietTimes -- Thủ tướng Chính phủ đã có công văn chỉ đạo TP HCM phải xác định, làm rõ nguyên nhân gây ô nhiễm xuất phát từ Khu Liên hợp xử lý chất thải Đa Phước mà người dân phản ánh.
Khu Liên hợp xử lý chất thải Đa Phước- (Ảnh minh họa).
Khu Liên hợp xử lý chất thải Đa Phước- (Ảnh minh họa).

Theo đó, từ nhiều tháng nay, người dân phản ánh một số khu vực ở TP HCM (quận 7, huyện Nhà Bè, Bình Chánh, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng) liên tục bị ảnh hưởng bởi mùi hôi thối phát tán từ Khu Liên hợp xử lý chất thải Đa Phước.

Cũng trên nhiều phương tiện thông tin, báo chí đưa tin rằng, vị trí bãi rác này không phù hợp quy hoạch phát triển của TP HCM, nơi được xem là trung tâm mới với nhiều đô thị hiện đại phía Nam có nhiều người dân sinh sống.

Ngoài ra, nhiều chuyên gia cho rằng, công nghệ xử lý rác thải của Khu Liên hợp xử lý chất thải Đa Phước chưa tiên tiến.

Vì vậy, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến chỉ đạo TP HCM xác định, làm rõ nguyên nhân gây ô nhiễm không khí tại khu vực trên và có phương án giải quyết tình trạng này.