Ba tàu sân bay Mỹ - Nhật rầm rộ tập trận đe Triều Tiên

VietTimes -- Đây là một cuộc tập trận quy mô lớn nhằm vào Triều Tiên với sự tham gia của 3 tàu sân bay cùng 12 tàu chiến, máy bay chiến đấu của Mỹ - Nhật, thể hiện khả năng tác chiến liên hợp giữa Mỹ - Nhật ở mức chưa từng có.
Từ ngày 1 - 3/6/2017, Mỹ và Nhật Bản tiến hành tập trận chung ở biển Nhật Bản. Ảnh: Guancha
Từ ngày 1 - 3/6/2017, Mỹ và Nhật Bản tiến hành tập trận chung ở biển Nhật Bản. Ảnh: Guancha
Tờ Nhân Dân (Trung Quốc) ngày 3/6 dẫn lời Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản ngày 1/6 cho biết tàu sân bay trực thăng Hyuga cùng các tàu sân bay USS Carl Vinson, USS Ronald Reagan của quân đội Mỹ và biên đội đi kèm cùng ngày đã tiến hành huấn luyện chung ở vùng biển Nhật Bản.
Chuyên gia quân sự Trung Quốc Đỗ Văn Long cho rằng hành động này của Mỹ và Nhật Bản vừa tăng cường khả năng tác chiến liên hợp song phương vừa gây sức ép quân sự lên Triều Tiên.
Hình ảnh do Hạm đội 7 Mỹ công bố cho thấy tàu sân bay trực thăng Hyuga của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản chạy giữa hai tàu sân bay của quân đội Mỹ.
Quân đội Mỹ cho biết, cuộc tập trận chung bắt đầu từ ngày 31/5 và kéo dài vài ngày. quân đội Mỹ cử 2 cụm tấn công tàu sân bay với 10 chiếc tàu chiến tham gia. Trong khi đó, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản cử tàu sân bay trực thăng Hyuga, tàu khu trục Aegis Ashigara DDG-178 cùng các máy bay chiến đấu F-15 thuộc trung đoàn không quân số 6 ở căn cứ không quân Komatsu tham gia.
Hạm đội 7 Mỹ còn cung cấp thông tin cụ thể hơn cho hay, trong cuộc tập trận lần này, ngoài 2 tàu sân bay, còn có các tàu tuần dương tên lửa USS Lake Champlain CG-57 và USS Shiloh CG-67; các tàu khu trục tên lửa như USS Wayne E. Meyer DDG-108, USS Michael P. Murphy DDG-112, USS Barry DDG-52, USS McCampbell DDG-85, USS Fitzgerald DDG-62 và USS Mustin DDG-89.
Căn cứ vào công bố của Bộ Quốc phòng Nhật Bản, cuộc tập trận này được gọi là “huấn luyện chung Mỹ - Nhật”, mục đích là nâng cao kỹ năng chiến thuật của Lực lượng Phòng vệ Biển và Lực lượng Phòng vệ Trên không, tăng cường hiệp đồng với hải quân Mỹ. Còn theo trang Facebook của Hạm đội 7 Mỹ, quân đội Mỹ gọi cuộc tập trận này là “huấn luyện thường lệ”.
Từ ngày 1 - 3/6/2017, Mỹ và Nhật Bản tiến hành tập trận chung ở biển Nhật Bản. Ảnh: Guancha
Từ ngày 1 - 3/6/2017, Mỹ và Nhật Bản tiến hành tập trận chung ở biển Nhật Bản. Ảnh: Guancha
Trước đó, Mỹ và Nhật Bản hoàn toàn không công bố trước kế hoạch tập trận chung. Chỉ có hãng tin CNN Mỹ cho hay tàu USS Carl Vinson và tàu USS Ronald Reagan có kế hoạch tập trận chung, không đề cập đến việc tham gia của phía Nhật Bản.
Theo báo chí Nhật Bản, khi tàu Hyuga xuất phát, kế hoạch tập trận chung với các tàu sân bay Mỹ vẫn chưa được xác định cuối cùng. Vì vậy, báo chí Nhật Bản phổ biến coi cuộc tập trận này là một cuộc "tập trận lâm thời".
Chuyên gia quân sự Trung Quốc Đỗ Văn Long cho rằng nếu 2 tàu sân bay tiến hành huấn luyện chung trong thời gian ngắn thường không thể xác định và thực hiện trong chỉ vài ngày, mà nó phải có kế hoạch trước.
Nếu tàu sân bay hai nước có thể tiến hành tác chiến liên hợp trong thời gian ngắn thì điều này cho thấy khả năng tổ chức, khả năng hiệp đồng và khả năng bảo đảm giữa hai bên đã đạt trình độ rất cao. Nhật Bản nhấn mạnh đến việc hình thành biên đội tác chiến liên hợp với quân đội Mỹ, muốn dựa vào sức mạnh của Mỹ để nhân lên sức mạnh cho mình.
Đối với cuộc tập trận có sự tham gia của 3 tàu sân bay lần này giữa Mỹ - Nhật, chuyên gia quân sự Đỗ Văn Long cho rằng biên đội mạnh và khả năng chiến đấu thực tế của 2 tàu sân bay cho thấy độ sâu và độ chặt chẽ trong tác chiến liên hợp giữa Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản và quân đội Mỹ đã đạt mức chưa từng có.
Từ ngày 1 - 3/6/2017, Mỹ và Nhật Bản tiến hành tập trận chung ở biển Nhật Bản. Ảnh: Guancha
Từ ngày 1 - 3/6/2017, Mỹ và Nhật Bản tiến hành tập trận chung ở biển Nhật Bản. Ảnh: Guancha
Trong biên đội của quân đội Mỹ, tàu chiến Nhật Bản không còn chỉ đóng "vai trò nhỏ". Ngoài ra, Mỹ thông qua cuộc tập trận chung này để phô diễn sức mạnh đối với Triều Tiên nhằm duy trì sức ép quân sự liên tục và mạnh mẽ đối với Triều Tiên.
Cuộc tập trận lần này giữa Mỹ - Nhật được tiến hành ngay sau khi Triều Tiên phóng một quả tên lửa đạn đạo tầm ngắn đến biển Nhật Bản vào cuối tháng 5/2017. Điểm rơi của tên lửa cách bờ biển Nhật Bản khoảng 300 km, thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.