APEC 2017: Ngày 18/2, SOM1 sẽ khai mạc tại tại Nha Trang

VietTimes -- Hội nghị tổng thể đầu tiên của APEC 2017 (SOM1) gồm 56 cuộc họp, hội thảo, đối thoại… của 38 ủy ban và nhóm công tác APEC trên nhiều lĩnh vực sẽ diễn ra tại Nha Trang từ ngày 18/2-3/3/2017.
Hội nghị tổng thể đầu tiên của APEC 2017 (SOM1) gồm 56 cuộc họp, hội thảo, đối thoại… của 38 ủy ban và nhóm công tác APEC trên nhiều lĩnh vực sẽ diễn ra tại Nha Trang từ ngày 18/2-3/3/2017.
Hội nghị tổng thể đầu tiên của APEC 2017 (SOM1) gồm 56 cuộc họp, hội thảo, đối thoại… của 38 ủy ban và nhóm công tác APEC trên nhiều lĩnh vực sẽ diễn ra tại Nha Trang từ ngày 18/2-3/3/2017.

Tin từ TTXVN ngày 13/2, Hội nghị các quan chức cao cấp APEC 2017 lần thứ nhất (SOM1) sẽ diễn ra tại Nha Trang (Khánh Hòa) từ ngày 18/2-3/3/2017. Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn sẽ chủ trì hội nghị SOM1 và cuộc họp Nhóm bạn của Chủ tịch về kết nối.

SOM1 là hội nghị tổng thể đầu tiên của APEC 2017 với 56 cuộc họp, hội thảo, đối thoại… của 38 ủy ban và nhóm công tác APEC trên nhiều lĩnh vực khác nhau như: tự do hóa thương mại và đầu tư, thuận lợi hóa kinh doanh, ứng phó thiên tai, phát triển nguồn nhân lực, giáo dục, tạo thuận lợi di chuyển cho doanh nhân, đại dương và nghề cá, thương mại điện tử, dịch vụ…

VietTimes, APEC 2017, SOM1, Nha Trang, hội thảo, đối thoại, ủy ban, nhóm công tác
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn sẽ chủ trì hội nghị SOM1 và cuộc họp Nhóm bạn của Chủ tịch về kết nối sẽ diễn ra tại Nha Trang

Với chủ đề “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”, các đại biểu sẽ trao đổi, thống nhất các ưu tiên và nội hàm các ưu tiên của hợp tác của các thành viên APEC trong năm 2017 liên quan đến tăng trưởng bền vững, bao trùm và sáng tạo; đẩy mạnh liên kết kinh tế khu vực sâu rộng; nâng cao năng lực cạnh tranh, sáng tạo của các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ trong kỷ nguyên số; tăng cường an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Dự kiến sẽ có khoảng 1.500 đại biểu đến từ 21 nền kinh tế thành viên, đại diện Hội đồng hợp tác kinh tế Thái Bình Dương, Hội đồng tư vấn doanh nghiệp APEC và một số tổ chức quốc tế và khu vực khác, cùng một số đại diện giới doanh nghiệp sẽ tham dự hội nghị này. 

Với vai trò nước đăng cai, 13 bộ, cơ quan của Việt Nam sẽ trực tiếp chủ trì, đảm nhiệm vai trò chủ tịch, phó chủ tịch các ủy ban, nhóm công tác của APEC. Cụ thể, Bộ Công Thương (chủ trì Ủy ban Ngân sách - BMC, Đối thoại công nghiệp ô tô-AD); Bộ Ngoại giao (chủ trì Hội đồng cơ quan nghiên cứu chính sách APEC-PSU); Bộ Tài chính (chủ trì Nhóm công tác về thủ tục hải quan-SCCP); Bộ Khoa học và Công nghệ (chủ trì Nhóm công tác Tiêu chuẩn và hợp chuẩn - SCSC, Đối thoại chính sách về khoa học, công nghệ và đổi mới-PPSTI); Bộ Kế hoạch và Đầu tư (chủ trì Nhóm Phát triển nguồn nhân lực); Bộ NN&PTNT (chủ trì Đối thoại chính sách về an ninh lương thực)… 

Được biết, cũng trong dịp này, Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC do Bộ Tài chính chủ trì cũng sẽ diễn ra tại Nha Trang.