An Giang: Bắt vụ vận chuyển 18 kg vàng trái phép qua biên giới

VietTimes -- Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (Cục Hải quan An Giang) cho biết đã bắt giữ đối tượng Rim Ri Linh (ngụ ấp Pô, xã Chôm Chum, huyện Kirivong, tỉnh Tà Keo, Vương quốc Campuchia) khi đang vận chuyển  18 kg vàng qua biên giới.

Đối tượng Rim Ri Linh cùng tang vật bị thu giữ. (Ảnh: Báo Công an nhân dân)
Đối tượng Rim Ri Linh cùng tang vật bị thu giữ. (Ảnh: Báo Công an nhân dân)

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Rim cho biết, một đối tượng tên Ti (là người Campuchia) ở Phnom Penh đã mang số vàng này tới ấp Tuol-kreng, thuộc xã Kirichong Koh, huyện Kirivong, tỉnh Tà Keo, Vương quốc Campuchia nhờ Linh mang qua Việt Nam đưa cho một phụ nữ ở thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Đây là vụ buôn lậu vàng qua biên giới lớn nhất trong 5 năm qua ở An Giang. Nếu quy đổi, số vàng khoảng 478 lượng, trị giá hơn 16 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Rim không tiết lộ số vàng trên được vận chuyển nhằm mục đích gì. 

Rim cho biết thêm, đối tượng này đã từng vận chuyển lậu trót lọt 3 chuyến vàng từ Campuchia về Việt Nam.

Chi cục Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên đã lập biên bản, tạm giữ tang vật, phương tiện để tiếp tục điều tra làm rõ.

Được biết, thời điểm cuối năm là lúc các đối tượng buôn lậu vung biên đẩy mạnh hoạt động để phục vụ cho dịp tết sắp tới.