Ai cho đại gia Đường “bia” xây chùa trên nóc chung cư?

Đại gia bất động sản Nguyễn Hữu Đường (thường gọi là Đường "bia") - chủ đầu tư dự án Hòa Bình Green City đã chơi trội, xây hẳn một ngôi chùa trên tầng thượng của tòa nhà…
Hòa Bình Green City xây chùa trên nóc chung cư.
Hòa Bình Green City xây chùa trên nóc chung cư.

Việc chủ đầu tư dự án Hòa Bình Green City tự ý xây chùa ở trên tầng thượng của tòa nhà đang gây sự chú ý của dư luận.

Theo tìm hiểu, Hòa Bình Green City được thiết kế với 2 tòa tháp cao 27 tầng, xây dựng trên diện tích 1,7ha tại số 505 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Đây cũng là công trình có nhiều dấu hiệu vi phạm luật Xây dựng và đã bị Thanh tra Bộ xây dựng ra quyết định thanh tra toàn diện 5 dự án của Hòa Bình Green City.

Dự án do Công ty TNHH Hòa Bình và CTCP Nông sản Agrexim làm chủ đầu tư. Dự án Hòa Bình Green City từng bị kiểm tra do xây dựng không phép, chậm nộp thuế.

Đó là vào đầu năm 2013, Sở Xây dựng yêu cầu UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo UBND phường Vĩnh Tuy phối hợp với Thanh tra Xây dựng quận Hai Bà Trưng đình chỉ có hiệu lực công trình xây dựng không phép - Dự án Hòa Bình Green City.

Ông Nguyễn Vinh Quang, Đội trưởng Đội Thanh tra xây dựng quận Hai Bà Trưng lý giải chủ đầu tư xây chùa trên tầng thượng để cho người dân tòa nhà thờ cúng.

Tuy nhiên, ông Quang lại không thể giải thích được việc cho phép xây dựng này nằm trong quy định nào.

Theo Petrotimes