ADMM+ tập trận là nhằm thúc đẩy hợp tác an ninh

Theo ông Ng Eng Hen, cuộc tập trận cho thấy nỗ lực đa quốc gia nhằm duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. 
Tàu chiến của Hải quân Việt Nam tham gia các sự kiện của ADMM+
Tàu chiến của Hải quân Việt Nam tham gia các sự kiện của ADMM+

Theo Vietnamplus, từ ngày 2-12/5, cuộc tập trận an ninh hàng hải và chống khủng bố theo cơ chế của Hội nghị Bộ trưởng quốc phòng của các nước ASEAN mở rộng (ADMM+), do Các lực lượng vũ trang Hoàng gia Brunei (RBAF) và Các lực lượng vũ trang Singapore (SAF) đồng tổ chức, đã diễn ra tại Singapore và Brunei.

Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen cho biết tham gia cuộc tập trận chung này có khoảng 3.500 quân nhân, 18 tàu hải quân, 25 máy bay và 40 đội đặc nhiệm từ 18 quốc gia ADMM+. 

Trong cuộc tập trận chung kéo dài 11 ngày này, các lực lượng hải quân của tất cả nước tham gia tiến hành những hoạt động ở bờ biển từ ngày 2-4/5 tại Brunei và diễn tập trên biển từ ngày 5-12/5 trên tuyến đường tới Singapore.

Phát biểu với báo giới tại khu huấn luyện SAF gần khu vực Lim Chu Kang sau khi quan sát các lực lượng đặc nhiệm ADMM+ diễn tập phá vỡ thành trì khủng bố, Bộ trưởng Ng Eng Hen miêu tả cuộc tập trận đa quốc gia này phát đi "tín hiệu rất rõ ràng và mạnh mẽ" trong khu vực rằng chúng ta coi trọng an ninh hàng hải và nghiêm túc xem xét nguy cơ khủng bố. 

Theo ông Ng Eng Hen, cuộc tập trận cho thấy nỗ lực đa quốc gia nhằm duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. 

Các sĩ quan và thủy thủ tàu chiến Australia tại cảng Muara (ảnh Tuổi Trẻ).
Các sĩ quan và thủy thủ tàu chiến Australia tại cảng Muara (ảnh Tuổi Trẻ).

Trong khi đó, Chỉ huy các hoạt động chung, Chuẩn tướng Singapore Desmond Tan nhấn mạnh ADMM+ là một khuôn khổ hữu hiệu và quan trọng để lực lượng quân đội các nước tăng cường khả năng phối hợp hành động cũng như xây dựng lòng tin.

ADMM+ gồm 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cùng với 8 nước đối tác là Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, New Zealand, Nga và Mỹ.