9 người thương vong, 260 hộ dân di dời khẩn cấp do mưa lũ

VietTimes -- Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Cục Phòng chống thiên tai khu vực MTTN, tính đến sáng 3/12, mưa lũ đã làm 4 người dân ở Bình Định bị chết, 2 người ở Quảng Ngãi bị mất tích và 3 người bị thương (Bình Định).
Mưa lũ kéo dài do ảnh hưởng của bão và không khí lạnh khiến 9 người dân của 2 tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định bị thương vong, 260 hộ dân di dời khẩn cấp do mưa lũ
Mưa lũ kéo dài do ảnh hưởng của bão và không khí lạnh khiến 9 người dân của 2 tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định bị thương vong, 260 hộ dân di dời khẩn cấp do mưa lũ

Thiệt hại về nhà cửa: mưa lũ đã làm 36 ngôi nhà ở Bình Định bị sập đổ, 4 cái ở Quảng Ngãi bị hư hỏng. Mưa lũ làm 9.559ha (Quảng Ngãi: 347ha; Bình Định: 9.212ha) diện tích lúa bị ngập, úng; 1.948ha (Quảng Ngãi: 1.218ha; Bình Định: 730ha) diện tích rau, hoa màu; 100.000 chậu cây cảnh, hoa chuẩn bị Tết ở Quảng Ngãi bị hư hại; Gần 6.100 con gia súc, gia cầm bị chết.

Mưa lũ kéo dài khiến nhiều tuyến đê kè, giao thông thủy lợi trên địa bàn Bình Định, Quảng Ngãi bị hư hại. Cụ thể: 17,15km đường giao thông tỉnh, huyện, xã ở Quảng Ngãi bị sạt lở; Đập bị sạt lở, hư hỏng: 133 cái (trong đó: 5 cái ở Quảng Ngãi; 128 cái đập tạm, đập bối ở Bình Định); 1 cầu chính và 9 cầu tạm ở Quảng Ngãi bị hư hỏng.

Đặc biệt, mưa lũ khiến 9.410 nhà bị ngập (Quảng Ngãi: 666 nhà; Bình Định: 8.744 nhà). UBND tỉnh Quảng Ngãi phải buộc di dời 260 hộ dân thuộc các huyện Nghĩa Hành và Tư Nghĩa đến nơi an toàn.