9 ngày Tết: Hơn 840 chuyến bay chậm, huỷ chuyến

Tăng mạnh về lượng khách, trong 9 ngày nghỉ lễ, ngành hàng không năm nay đón đưa 1,92 triệu hành khách tăng 24,4% so với năm ngoái. Tuy nhiên, trong số 6.487 chuyến bay dịp Tết, có 814 chuyến bay chậm, 29 chuyến bay hủy.
9 ngày Tết: Hơn 840 chuyến bay chậm, huỷ chuyến

Trong đó, đáng chú ý là các ngày 11-12.02, do ảnh hưởng của thời tiết sương mù tại CHK Vinh nên một số chuyến bay của các hãng hàng không đi/đến Vinh phải tạm dừng khai thác, gây bức xúc cho hành khách. Cảng vụ hàng không, Cảng hàng không và hãng hàng không đã phối hợp để giải thích, thu xếp đền bù thiện chí, đảm bảo duy trì trật tự tại Cảng hàng không.

Cũng theo thống kê của Bộ GTVT, trong 9 ngày nghỉ Tết, ngành đường sắt bố trí tổng cộng 629 đoàn tàu đón 252.092 lượt khách, giảm 32% so với cùng kỳ năm 2015.

Còn trên đường bộ, lượng hành khách đi lại tại các bến xe tại các thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cần Thơ đã tăng từ 3 đến 10% so với năm ngoái. Dù giá xăng giảm nhưng, nhiều hãng xe vẫn tiến hành phụ thu cước với mức từ 18% - 60%.

Thông qua cảng, bến thủy nội địa, đã có 10.033 lượt phương tiện rời, vào cảng, bến; vận chuyển 165.829 lượt hành khách và 567.011 tấn hàng hóa.

Thống kê tổng kết từ Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an và Bộ Y tế cho thấy trong 9 ngày nghỉ Tết toàn quốc xảy ra 408 vụ tai nạn, làm chết 300 người, bị thương 380 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 403 vụ, làm chết 297 người, bị thương 376 người. Tai nạn  đường sắt có 05 vụ, làm chết 03 người, bị thương 04 người. Đường thủy nội địa và hàng hải không xảy ra tai nạn giao thông.

Theo thống kê, các lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 27.672 trường hợp vi phạm TTATGT, thu nộp kho bạc Nhà nước 7 tỷ 700  triệu đồng; tạm giữ 76 xe ô tô, 7.343 xe mô tô.

Cũng trong dịp tết, đường dây nóng của Ủy ban ATGT Quốc gia nhận được gần 280 lượt phản ánh về tình trạng tự ý tăng giá vé xe khách, nhồi nhét và chèn ép hành khách, tăng giá trông giữ xe, không đội mũ bảo hiểm, vi phạm nồng độ cồn, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, chở quá số người quy định, ùn tắc giao thông.

Theo Lao Động