Điểm thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM:

50% bài thi Toán và tiếng Anh bị dưới 5 điểm

VietTimes – Chiều 12/6, Sở GD&ĐT TP.HCM đã công bố điểm thi của hơn 80.000 thí sinh trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020.
Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10
Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Theo số liệu thống kê từ Sở GD&ĐT TP.HCM vào chiều 12/6, đối với tuyển sinh lớp 10 thường, môn Toán có 79. 572 bài. Số bài dưới 5 điểm chiếm 49, 62%, điểm trên 5 chiếm 50, 38%, điểm từ 8 trở lên chiếm 7,67%. 

Môn Văn có 79.594 bài thi, điểm dưới 5 chiếm tỷ lệ 5,31 %, điểm 5 là 94,6%, điểm từ 8 trở lên là 10,9 %.

Đáng chú ý nhất, môn tiếng Anh có 79.234 bài thi. Số bài dưới 5 điểm chiếm 58,4%, điểm trên 5 là 41,6% và điểm bài thi hơn 8 là 9,7 %.

Môn tiếng Pháp có 215 bài, trong đó điểm dưới 5 là 30,7 %, điểm trên 5 là 69,3%, điểm bài lớn hơn 8 là 37,6 % .Môn tiếng Đức có 24 bài thi, điểm dưới 5 là 16,7 %, điểm trên 5 là 83,3%.

Về điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên, môn Ngữ văn có 49,72% bài thi dưới 5 điểm. Môn tiếng Anh có 90,7% bài thi dưới 5 điểm và 93,5% là số bài thi môn Toán dưới 5 điểm.

thí sinh
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020 tại TP.HCM

Theo ông Nguyễn Minh Hoàng - Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định Chất lượng giáo dục của Sở GD&ĐT TP.HCM- cho biết, ngày 13/6, Sở sẽ công bố danh sách học sinh trúng tuyển lớp 10 chuyên.

Sau khi công bố kết quả điểm thi, từ ngày 13/6 đến 15/6, Sở sẽ bắt đầu nhận đơn xin phúc khảo bài thi. Thí sinh có thể nộp đơn phúc khảo tất cả các môn thi, không mất phí. Dự kiến ngày 19/6, Hội đồng tuyển sinh sẽ công bố kết quả chấm phúc khảo.

Ngoài ra, từ ngày 14/6 đến 20/6, thí sinh trúng tuyển trung học phổ thông chuyên, tích hợp và diện tuyển thẳng nộp hồ sơ nhập học tại trường đã trúng tuyển. Sau 16 giờ, ngày 20 tháng 6 năm 2019, thí sinh không nộp hồ sơ nhập học thì trường sẽ xóa tên trong danh sách trúng tuyển.

Năm nay, thí sinh sẽ lựa chọn ba nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên 1, 2, 3 vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập phù hợp với năng lực học tập của bản thân, gần nơi cư trú để thuận lợi cho việc tiếp tục đi học khi đã trúng tuyển và giảm áp lực giao thông theo chủ trương của TP.HCM.