14 chiến hạm của Thổ Nhĩ Kỳ mất liên lạc sau đảo chính, có thể đã đến Hy Lạp

VietTimes -- Báo Sputnik của Nga đưa tin cho biết, có ít nhất 14 chiến hạm của Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ đã mất liên lạc sau cuộc đảo chính quân sự bất thành diễn ra ở nước này cách đây 3 ngày.
14 chiến hạm của Thổ Nhĩ Kỳ mất liên lạc sau đảo chính.
14 chiến hạm của Thổ Nhĩ Kỳ mất liên lạc sau đảo chính.

Theo trang báo của Nga, danh tính và tình trạng của các thủy thủ đoàn biên chế trên các chiến hạm mất liên lạc này hiện cũng chưa rõ ra sao.

Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành kiểm tra toàn diện sau đảo chính đã nhận thấy rằng họ đã thiếu 14 tàu chiến. Chỉ huy Hạm đội là Đô đốc Veysel Kezeli cũng không liên lạc được từ ngày 16/7.

Trước khi nổ ra đảo chính, những chiến hạm đang làm nhiệm vụ trên khu vực biển Aegean và Biển Đen. 

Báo The Times cho biết, mặc dù có thể xác định vị trí của các con tàu bằng radar hay vệ tinh, nhưng những tàu này đã không trở về cảng. 

Có giả thuyết cho rằng một số tàu mất liên lạc trên có thể đã đến hải cảng của Hy Lạp giống như một số quân nhân bỏ trốn khỏi Thổ Nhĩ Kỳ đến quốc gia này trên một chiếc trực thăng vũ trang. 

Hiện Thổ Nhĩ Kỳ chưa bình luận về sự cố với chỉ huy Hạm đội nơi các tàu mất liên lạc này phiên thuộc.